Kết quả tìm kiếm cho "viettel idc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng; Thủ tướng yêu cầu sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục không đạt chuẩn; Doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh làn sóng đầu tư vào Việt Nam; Lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long…
Sự bùng nổ của AI (trí tuệ nhân tạo) thúc đẩy ngành trung tâm dữ liệu tăng trưởng đột phá và chính trí tuệ nhân tạo lại là công cụ đắc lực giúp tối ưu vận hành hạ tầng phức tạp này.
AI thúc đẩy nhu cầu hạ tầng tăng mạnh, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng "nóng" trong khu vực.
Những nghiên cứu mới nhất cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ mang tới nhiều giá trị từ việc cắt giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả khai thác dữ liệu và vận hành.
Chiều 21/3, Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) phối hợp Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn).
Từ nay đến hết năm 2030, Việt Nam dự định bổ sung thêm ít nhất 8 tuyến cáp quang biển nhằm đảm bảo an toàn của hạ tầng viễn thông quốc tế không bị gián đoạn.
Theo báo cáo của JLL, Việt Nam sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường trung tâm dữ liệu (Data Center), được thúc đẩy bởi nền kinh tế kỹ thuật số đang mở rộng và mức tiêu thụ dữ liệu ngày càng tăng trong khu vực.
Nhằm đáp ứng quy định tại Việt Nam, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba dự định sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu tại đây.
Trung tâm dữ liệu (DC) của Viettel bắt đầu xây từ 2022 với diện tích sàn là 21.000 m2, 2400 rack và có công suất tiêu thụ điện là 30 MW. Đây là trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này.
Nhấn mạnh chuyển đổi sang địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 là việc không thể chậm trễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương đồng lòng, phối hợp đồng bộ trong triển khai công tác này.
An Giang hiện có 2.160 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS); 17.189km cáp thông tin (1.479km cáp ngầm); tỷ lệ phủ băng rộng cố định, tỷ lệ phủ sóng 3G/4G đạt 100% khóm, ấp; các doanh nghiệp (DN) đang triển khai 5G. Chất lượng dịch vụ viễn thông đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương.
Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, trong 5 năm tới, có lẽ Việt Nam cần thêm ít nhất 2 - 3 tuyến cáp quang biển nữa để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.